Kết quả tìm kiếm cho "lô vắcxin"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 132
Bệnh viêm màng não do não mô cầu không phải là một bệnh hiếm gặp nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra bởi vi khuẩn Neisseria meningitidis.
Thông tin từ Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC), sáng 9-7, 580.000 liều vaccine AstraZeneca do đơn vị này đặt mua đã về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ khẩn cấp cho đợt bùng phát dịch thứ tư tại Việt Nam.
Với những nỗ lực ngoại giao, Việt Nam đã đàm phán thành công với một số đối tác như Astra Zeneca, Pfizer, Covax Facility để cung cấp vaccine cho Việt Nam.
Đến hết tháng 4-2021, Việt Nam sẽ tiếp nhận 4,17 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ COVAX Facility. Khoảng 25,9 triệu liều vaccine còn lại dự kiến được chuyển về từ tháng 8 đến 11-2021.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam sẽ thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm vắcxin ngừa COVID-19 để đảm bảo an toàn tiêm chủng, dù mất nhiều thời gian hơn.
Tổng Giám đốc WHO cho biết lượng vắcxin được phân phối thông qua cơ chế COVAX vẫn còn khá khiêm tốn, bao phủ chỉ 2 đến 3% dân số ở các nước nhận được vắcxin thông qua cơ chế này.
Các nước thành viên OPEC+ sẽ tiếp tục duy trì cắt giảm sản lượng trong tháng 4, trừ Nga và Kazakhstan được phép tăng để đáp ứng nhu cầu nội địa.
Các thành viên Chính phủ tập trung giải quyết công việc tồn đọng, phấn đấu không nợ các văn bản hướng dẫn trước khi bàn giao nhiệm vụ để bước sang Chính phủ khóa mới tốt nhất và bảo đảm tính liên tục.
Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 29.452.886 ca nhiễm, trong đó có 531.466 ca tử vong; trong 24 giờ qua, số ca tử vong tại nước này là 2.164.
Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết lệnh đóng cửa biên giới sẽ kéo dài tới hết ngày 17-6, dựa trên điều khoản "thời gian khẩn cấp về an toàn sinh học cho con người."
Liên quan đến chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 2-3 thông báo, dự kiến đến cuối tháng 5, sẽ có 237 triệu liều vắcxin COVID-19 được phân phối tới 142 nước tham gia chương trình này của Liên hợp quốc (LHQ).
Theo tiêu chuẩn, vắcxin Pfizer/BioNTech phải được bảo quản tại nhiệt độ khoảng âm 75 độ C. Nhưng do tủ đông gặp sự cố nên 172 lọ, ước tính khoảng hơn 1.000 liều, không thể sử dụng được.